Kết quả tìm kiếm cho "Xung đột ở Ukraine"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 99
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã tạm thời mất toàn bộ nguồn điện bên ngoài vào tối 16/4 theo giờ địa phương, qua đó cho thấy tình hình an toàn hạt nhân tại cơ sở này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Liên Bộ Công Thương-Tài chính đã quyết định tiếp tục giảm giá xăng dầu từ 15h30 ngày hôm nay 9/4.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 15/3 cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề Ukraine đang phải tạm dừng do Mỹ tập trung vào những ưu tiên khác.
Sau khi khép lại năm 2025 với mức giảm sâu, giá dầu thế giới chốt phiên giao dịch đầu tiên của Năm Mới 2026 giảm nhẹ khi nguy cơ dư cung đã bù trừ những tác động tiêu cực của các rủi ro địa chính trị đối với sản lượng "vàng đen".
Các bên bàn cách thúc đẩy đối thoại theo hướng thực chất, trong đó có bảo đảm an ninh, xây dựng cơ chế điều phối hiệu quả nhằm chấm dứt xung đột, ngăn nguy cơ tái bùng phát.
Tuần qua, truyền thông thế giới đặc biệt đưa đậm thông tin về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine - Nga; quan hệ Trung Quốc -Nhật Bản leo thang căng thẳng, COP30 chưa đạt được đồng thuận và lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza.
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov ngày 22/11 cho biết, Ukraine và Mỹ sẽ tiến hành tham vấn tại Thụy Sĩ nhằm thảo luận các bước chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Từ 15h hôm nay 30/10, giá các loại xăng dầu đồng loạt tăng, trong đó dầu diesel tăng mạnh nhất với hơn 1.300 đồng/lít.
Từ 15h hôm nay 23/10, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm, trong đó giá dầu diesel giảm nhiều nhất với 538 đồng/lít.
Từ 15h hôm nay 16/10, giá xăng đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất là 174 đồng/lít, trong khi đó giá các loại dầu lại cùng giảm.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Mỹ và Liên minh châu Âu có thể áp dụng thêm các biện pháp "thuế quan thứ cấp nhằm vào các nước mua dầu mỏ của Nga.”